Tìm được người đi cùng bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép xuống xe ở quận 9

(PLVN) - Sáng 29/12, thông tin từ UBND quận 9 (TP.HCM) cho biết đã tìm được người đi chung bệnh nhân 1440 xuống xe tại quận 9. 

Theo đó, từ manh mối của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP HCM cung cấp, toàn hệ thống chính trị của quận từ UBND quận, trung tâm y tế quận, công an, dân quân tự vệ... đã truy vết được thanh niên tên K. trong đêm 28/12. 

Trước đó, nam thanh niên xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên (đường Nguyễn Xiển, quận 9) và đến làm tại xưởng gỗ ở phường Long Bình, nơi anh này từng làm việc trước khi xuất cảnh. Chủ xưởng gỗ sau khi nghe tin về nhóm người đi chung với thanh niên này dương tính với Covid 19 đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. K. cho biết, không hề nghe thông tin gì về nhóm bạn mình đã nhiễm bệnh.

K. đã được đưa đi cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Trong đêm, lực lượng chức năng quận 9, phường Long Bình cũng đã lập chốt chặn công ty và nhà dãy trọ nơi K. trú ngụ trên đường số 4, phường Long Bình. 20 người tiếp xúc gần với K. cũng được đưa đi cách ly.

Cũng trong sáng 29/12, cô gái ở Đồng Tháp đi chung với bệnh nhận 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có kết quả dương tính với Covid 19. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bệnh nhân 1440 (trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cùng 5 người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào ngày 24/12. Người này đã ngụ tại Myanma, từ đó đến Thái Lan, cùng bạn bè đến Campuchia và về Việt Nam.

Nhóm 6 người này hiện đã xác định được 3 người dương tính với Covid là bệnh nhân 1440, ở quận 5 và cô gái Đồng Tháp. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly, phong tỏa một số khu vực và truy vết những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với bệnh nhân.

Đọc thêm