Tìm 'lối thoát' cho karaoke

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Khác với tình hình của các DN nói chung hiện đang gặp nhiều khó khăn vì kinh tế toàn cầu cũng như trong nước ảm đạm, tình hình của các DN kinh doanh trong lĩnh vực karaoke còn “bết bát” hơn nữa; đặc biệt sau vụ cháy kinh hoàng khiến hàng chục người chết tại Bình Dương, vấn đề phòng cháy, chữa cháy với các cơ sở này càng phải nghiêm túc hơn và tâm lý của khách hàng với dịch vụ này cũng e ngại hơn.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo một thống kê, cả nước hiện có khoảng 20.000 cơ sở kinh doanh karaoke đã được cấp phép hoạt động trong những năm qua, ước tính các DN đã bỏ ra hàng chục nghìn tỉ đồng để đầu tư vào các cơ sở này.

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trong số trên hình thành trước khi Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có hiệu lực; đã được cấp đầy đủ giấy phép bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, trong đó có cả các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước khi có Nghị định 136.

Sau đợt kiểm tra theo Kế hoạch 513 của Bộ Công an (từ khi xảy ra vụ cháy thảm khốc tại Bình Dương vào tháng 9/2022 đến nay), đã, đang vắng khách hơn, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke bị dừng hoạt động vì đoàn kiểm tra liên ngành của các tỉnh, thành; PC07 các tỉnh, thành; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện kết luận không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Việc bị tạm dừng vì không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, chắc chắn là các DN không “oan ức” gì. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ một số DN cho rằng sau khi nhận biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng thì không biết phải sửa chữa cơ sở kinh doanh thế nào, sử dụng vật liệu gì cho đúng quy định. Kể từ thời điểm kiểm tra đến nay có khi đã 6 tháng, một số cơ sở kinh doanh karaoke buộc phải đóng cửa.

Một số cơ sở cho rằng đã kiến nghị tới cơ quan chức năng địa phương nhưng không nhận được phản hồi. Một số khác cho rằng đơn vị chức năng tại một số địa phương lại hướng dẫn theo hướng đập đi xây lại cho đúng quy định mới, chứ không hướng dẫn khắc phục tồn tại các cơ sở karaoke hiện hữu như thế nào và một số DN kinh doanh karaoke lại bị đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động.

Sau 2 năm phải đóng cửa vì dịch bệnh, các DN kinh doanh karaoke đã kiệt quệ về tài chính, rồi vắng khách, tiếp đó bị đình chỉ vì không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy… Thực tế trên quả là có thể đẩy các DN này vào bế tắc, không có giải pháp tháo gỡ. Vì vậy, việc một số DN karaoke ở Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa cùng ký đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, VH,TT&DL; đề nghị chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đối thoại với các DN kinh doanh karaoke để tìm giải pháp khắc phục; cũng là điều dễ hiểu.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về gỡ vướng cho hoạt động kinh doanh karaoke gửi tới các Bộ nêu trên để xử lý theo thẩm quyền. Đây là vấn đề không dễ, khó có thể giải quyết ngay, nhưng chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng cũng đã giúp các DN kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ có giải pháp nhanh và hài hòa, để làm sao các cơ sở vừa được kinh doanh đúng pháp luật, vừa bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, mà một số người dân có nhu cầu vẫn có thể được đáp ứng sở thích ca hát, vui chơi.

Đọc thêm