Tín dụng nhân văn – chìa khoá mở cánh cửa hoàn lương ở Phong Điền

(PLVN) - Sau 2 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thị xã Phong Điền (TP Huế), nhiều người có quá khứ lầm lỡ đã làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Cán bộ NHCSXH kiểm tra sử dụng vốn vay tại cơ sở kinh doanh trứng của anh Đồng Hữu V.

Mượn vốn để dựng lại cuộc đời

Những ngày tháng Tư miền Trung, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Phong Điền tiếp tục tích cực phối hợp với Công an xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung rà soát, bình xét đối tượng có nhu cầu để hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù.

Anh Đồng Hữu V. (Tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Thu), trở về địa phương sau 2 năm chấp hành án phạt tù - xúc động nói:

“Sơ suất trong lúc chở hàng khiến tôi phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Trở về, tôi gần như trắng tay, không ai dám thuê, không ai tin tưởng. Vậy mà, chính từ khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội – tôi như được sống lại lần nữa”.

Số tiền ấy đến từ nguồn vốn ủy thác Hội Liên hiệp phụ nữ phường, được giải ngân sau quá trình thẩm định, xét duyệt kỹ càng. Từng đồng vốn, nhưng chan chứa nghĩa tình.

Ở một hoàn cảnh khác, anh Nguyễn Quang P. (thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ) từng bị kết án vì hành vi đánh bạc. Ra tù, anh ngại ngần tiếp cận chính sách vì tự thấy mình “mang tội”. Nhưng bằng sự chân thành và kiên trì của cán bộ tín dụng Nguyễn Trung, cùng sự đồng hành của Hội Nông dân xã, anh P. đã mạnh dạn trình bày kế hoạch kinh doanh tiệm giặt là.

“Tôi hỏi, người như tôi thì ai cho vay? Ngay lập tức cán bộ trả lời: “Chính sách và lòng người. Họ không hỏi quá khứ, chỉ quan tâm tôi muốn làm gì trong hiện tại”. Anh P. chia sẻ.

Giờ đây, cửa tiệm của anh ngày một đông khách, cuộc sống dần ổn định, nụ cười đã trở lại.

Từ chính sách đến trái tim

Đến ngày 31/3/2025, nguồn vốn mà NHCSXH thị xã Phong Điền đã giải ngân cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù là 910 triệu đồng, dư nợ cho vay đạt 825 triệu đồng với 10 khách hàng còn dư nợ. Việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các phòng ban, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai, thực hiện để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, chủ động phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Một phiên giải ngân tại điểm giao dịch xã của NHCSXH thị xã Phong Điền

Ông Trương Công Huy - Giám đốc PGD NHCSXH thị xã Phong Điền chia sẻ: “Không ai sinh ra để lầm lỗi. Nhưng nếu họ đã trả giá và có ý thức tốt thì xã hội sẽ không quay lưng. Chúng tôi không chỉ cho vay vốn mà trao cả niềm tin. Người hoàn lương cần nhất không phải là tiền, mà là sự công nhận, là cơ hội làm lại”.

Ông Hoàng Văn Thái (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phong Điền) chia sẻ: Chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách mới, có ý nghĩa đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương. Chính sách này đã tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư sản xuất, kinh doanh, giúp họ có việc làm, thu nhập cho bản thân và đóng góp cho gia đình, xã hội. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, lan tỏa thông điệp tích cực, xóa đi kỳ thị để xã hội đón nhận và hỗ trợ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Đọc thêm