Bắt 2 thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

(PLO) -  Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Huy (SN 1993), trú tại phường Trường An, thành phố Huế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Huy bị bắt khi đang tàng trữ ma túy
Đối tượng Huy bị bắt khi đang tàng trữ ma túy

10h30 ngày 21/7/2018, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy – Công an thành phố bất ngờ ập vào phòng 302, nhà nghỉ Quốc Đạt tại số 260 đường Ngự Bình, phường Trường An, thành phố Huế và bắt quả tang Huy đang tàng trữ 2 gói nilon bên trong chứa hơn 1,8 gam ma túy tổng hợp dạng đá (Methatamine).

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng nghỉ của Huy cất giấu nhiều công cụ nghi vấn dùng để trộm cắp tài sản như tuốc lơ vít, móc nhọn, dũa sắt, 1 cây dao...

Huy là đối tượng nghiện và có 1 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án 

Khai nhận tại cơ quan Công an, Huy cho biết mua số ma túy trên với giá 3 triệu đồng và mỗi lần sử dụng nửa gói.

Rạng sáng cùng ngày, trước khách sạn Century, số 49 đường Lê Lợi, Đội CSĐTTP về Ma túy – Công an thành phố Huế phối hợp với phòng PK20 Công an tỉnh bắt quả tang Ngô Quang Tuấn (SN 2000), trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang tàng trữ trái phép gần 10 gam ma túy.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hai đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm