Bắt đối tượng chở hơn 2 tạ thuốc nổ, 1.000 kíp nổ từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh

(PLO) - Trên đường chở hơn 2 tạ thuốc nổ (dạng mìn), 1.000 kíp nổ từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ, Hạnh bị công an bắt giữ. 
Nguyễn Đức Hạnh tại CQĐT.
Nguyễn Đức Hạnh tại CQĐT.

3h40 hôm nay, 14/7 Phòng An ninh điều tra phối hợp với các lực lượng mật phục bắt quả tang Nguyễn Đức Hạnh (SN  1970, trú tại phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Quảng Bình) khi đối tượng này điều khiển xe máy qua hầm đèo Ngang ra Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Đức Hạnh cùng tang vật thu giữ được trong vụ án
Nguyễn Đức Hạnh cùng tang vật thu giữ được trong vụ án

Tại thời điểm kiểm tra, Hạnh chở trên xe máy BKS 73E 14973 nhiều túi ni lon bọc kín. 

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ trên 215 kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.

Nguyễn Đức Hạnh khai nhận, số vật liệu nổ nói trên Hạnh vận chuyển từ TX Ba Đồn ra Vũng Áng (Hà Tĩnh) để tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Đức Hạnh đã có 1 tiền án về tội vận chuyển  trái phép vật liệu nổ trước đó.

Đọc thêm