Bắt giam, khởi tố nguyên Tổng giám đốc JVC

(PLO) - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hướng (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật )
Bắt giam, khởi tố nguyên Tổng giám đốc JVC
Ông Lê Văn Hướng nguyên là Tổng giám đốc Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) bị điều tra về một số sai phạm cá nhân, trong đó có phần liên quan khi ông Hướng đang làm lãnh đạo JVC.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Hướng có dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố điều tra để làm rõ.
Do ông Hướng đã bị bắt tạm giam nên JVC đã họp HĐQT và có Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đối với ông Lê Văn Hướng; đồng thời bổ nhiệm ông Kyohei Hosono làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hiếu làm Giám đốc công ty. 
Theo JVC, hành vi sai phạm của ông Hướng chỉ là sai phạm cá nhân. JVC khẳng định sẽ đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường.
Ban lãnh đạo mới của công ty cam kết sẽ đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, đồng thời hứa hẹn sẽ công bố thông tin về tình hình hoạt động tới cổ đông để ổn định tâm lý.
Ông Lê Văn Hướng hiện đang nắm giữ 13.335.987 cổ phiếu, chiếm 11,85% vốn điều lệ tại JVC.
Trước đó, nhiều tin đồn không chính thức và tiêu cực liên quan tới JVC khiến cổ phiếu JVC đã có 9 phiên giảm sàn liên tiếp. Trong 2 tuần gần đây, các cổ đông tổ chức nước ngoài cũng bán ròng 2,6 triệu cổ phiếu JVC. 

Đọc thêm