Bắt hai vợ chồng thu giữ 3 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp

(PLVN) - Hai vợ chồng rủ nhau qua Lào mua 3 bánh heroin, 5kg ma túy đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam bán kiếm lời thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. 
Hai vợ chồng cùng tang vật tại CQĐT
Hai vợ chồng cùng tang vật tại CQĐT

Ngày 11/4, Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống Ma túy (Cục Hải quan tỉnh Nghệ An) triệt phá thành công, bắt hai đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, từ cuối năm 2018, qua công tác điều tra, trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các trinh sát được cử theo dõi các di biến động của các đối tượng trong đường dây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 23h đêm 9/4/2019, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các đơn vị tiến hành phá án, bắt các đối tượng trong đường dây.

Hai đối tượng bị bắt là Lầu Giống Lồng (SN 1972, trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) và vợ là Hờ Y Cờ (SN 1975). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Thời điểm bị phát hiện bắt giữ, cả hai vợ chồng đã vứt tang cố gắng chống trả, vùng vẫy để trốn thoát nhưng đã bị cảnh sát khống chế.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của 2 đối tượng, cảnh sát tiếp tục thu giữ 1 bánh heroin và 5kg ma túy đá. Lầu Giống Lồng khai nhận số ma túy trên được mua tại Lào vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng. 

Đọc thêm