Bắt tên nghiện chuyên lừa đảo ‘mượn điện thoại gọi cho người thân’

(PLO) - Bằng chiêu thức mượn điện thoại gọi cho người thân, đối tượng Toàn đã lừa được hàng chục bàn bè, chiến đoạt nhiều tài sản giá trị mang đi bán lấy tiền “phê” ma túy. 
Bắt tên nghiện chuyên lừa đảo ‘mượn điện thoại gọi cho người thân’

Vào ngày 4/5/2016, đối tượng Huỳnh Văn Toàn (SN 1995,  KP Tân An, P.Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, T. Bình Dương), một con nghiện mới ra tù đã bị các hiệp sĩ bắt giữ giao cho công an phường Tân Đông Hiệp điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, khoảng 1 tháng trước, hiệp sĩ phường Tân Đông Hiệp nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Trung (ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, bạn của Toàn) và rất nhiều bị hại khác về việc bị đối tượng này mượn điện thoại gọi cho người thân với lý do điện thoại mình hết tiền nhưng rồi chiếm đoạt luôn tài sản. 

Xác định đây là đối tượng hình sự, nghiện ngập, băng nhóm côn đồ chuyên đi quấy phá, trộm cắp tài sản  người dân do tên Tèo cầm đầu từng nhiều lần bị hiệp sĩ bắt về hành vi chiếm đoạt tài sản mới được ra tù cuối năm 2015, hiện đang sinh sống trên địa bàn các hiệp sĩ liền tổ chức mật phục, truy bắt. 

Khuya ngày 4/5, sau hơn 1 tháng nhận được đơn tố cáo, phát hiện tên Toàn đang lưu thông trên địa bàn phường, các hiệp sĩ liền áp sát bắt giữ giao cho công an phường điều tra vụ việc. 

Tại cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lừa được anh Trung, hắn bỏ trốn về nhà mẹ ruột ở Đồng Nai trú ẩn. Tại đây, Toàn tiếp tục dùng cách này lừa bạn bè, người quen chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị bán lấy tiền mua ma túy. Vì lừa quá nhiều người nên hắn không thể nhớ hết tên của các nạn nhân cũng như tài sản chiếm đoạt được.

Ngày 6/5, công an phường Tân đông Hiệp cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Toàn cho công an TX. Dĩ An điều tra xử lý theo thẩm quyền./.

Đọc thêm