Bị vợ 'bỏ rơi', người đàn ông đang đêm gọi điện quấy nhiễu công an

 Nhàn khai, do vợ bỏ, ở nhà một mình rảnh rỗi đã gọi điện đến số 113 để trêu, đồng thời, muốn thử xem nếu sự việc xảy ra thật thì công an có đến giải quyết không...
Đối tượng Nguyễn Văn Nhàn.
Đối tượng Nguyễn Văn Nhàn.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 21h ngày 21/4, một giọng nam gọi điện đến số điện thoại 113, nói tên Chung (thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trình báo về việc một người bạn có ý định dùng súng giải quyết mâu thuẫn.
Theo lời "Chung", chiều cùng ngày, khi nói chuyện với nhau, người bạn của Chung là Trương Đức Nhàn (SN 1981, ở An Hòa, xã Đoan Bái, Hiệp Hòa) rút trong túi ra 1 khẩu súng và 3 quả lựu đạn nói là sẽ trả thù 1 gia đình vì lý do cá nhân.

Đọc thêm