Cầm dao 'dạy con', bố bị nghịch tử cướp mạng

(PLO) - Con trai đi ăn nhậu về say xỉn bị bố nhắc nhở dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, người con cầm gậy đánh chết đấng sinh thành.

Khoảng 21h30 ngày 24/10, tại bản Lao Chải, xã Sì Lờ Lầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Tẩn Phủ Thào (SN 1966), nghi phạm chính là con trai ông Thào, tên Tẩn Láo Lở (SN 1997)

Vào thời gian trên, sau khi uống rượu với bạn, Lở về nhà. Người bố thấy con say xỉn nên bực tức, mắng con nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau màn đấu khẩu, người bố cầm dao, con cầm gậy lao vào đánh nhau. Lở cầm gậy đập trúng đầu bố khiến ông Thào tử vong.

Ông Thào sinh được 5 người con, Lở là con thứ hai.

Hiện Lở đã bị tạm giữ, công an đang tiếp tục điều tra sự việc.

Đọc thêm