Chuyên án 106H phá đường dây mua xác hổ ướp lạnh

(PLO) - Vận chuyển cá thể hổ từ Lào về bằng xe khách, Đức đưa sang nhà hàng xóm cất dấu để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. 
Đầu hổ được phát hiện trong tủ đông lạnh
Đầu hổ được phát hiện trong tủ đông lạnh

Sáng ngày 28/10, tin từ Phòng cảnh sát môi trường (PC49 - Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối Lê Văn Đức (SN 1990, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép động vật quý hiếm. 

Theo đó, khoảng 2 tháng trước qua nắm bắt tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Phòng PC49 nhận được thông tin về một đường dây mua bán hổ trái phép từ Lào về Việt Nam. Chuyên án 106H được xác lập điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát xác định được Lê Văn Đức là đối tượng cầm đầu trong đường dây nói trên.

Hổ được cất dấu trong tủ đông lạnh nhà hàng xóm
Hổ được cất dấu trong tủ đông lạnh nhà hàng xóm

Qua nắm bắt thông tin, biết được ngày 27/10, Đức sẽ đưa hổ từ Lào về Việt Nam cất dấu, khoảng 19h tối cùng ngày cảnh sát ập vào bắt quả tang Đức đang cất dấu xác hổ trong tủ đông lạnh nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN 1968, cùng xóm đối diện nhà Đức).

Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ trọng lượng 37kg, một đầu hổ nặng 6kg và một phần cá thể hổ nặng 21kg. 

Hai cá thể hổ nặng gần 60kg được Đức mua từ Lào về
Hai cá thể hổ nặng gần 60kg được Đức mua từ Lào về

Theo tài liệu của Ban chuyên án, bằng thủ đoạn lợi dụng địa phương có nhiều xe khách chạy tuyến Việt Nam – Lào, Đức đã gửi xác hổ ướp lạnh đưa về Việt Nam theo đường bộ. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng Đức không cất thịt hổ trong nhà mà đưa toàn bộ cá thể hổ sang nhà hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn để cất dấu.

Lê Văn Đức (áo ca rô đen) cùng tang vật bị phát hiện tại CQĐT
Lê Văn Đức (áo ca rô đen) cùng tang vật bị phát hiện tại CQĐT

Hiện đối tượng cùng tang vật được Phòng PC49 Công an Nghệ An bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra xử lý.

Đọc thêm