Cuồng ghen, chồng cô giáo đâm chết người cho vợ đi nhờ

(PLVN) -  Công an tỉnh TT- Huế đang điều tra làm rõ một vụ án giết người xảy ra tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế.
Đối tượng Nguyễn Quốc Long tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Quốc Long tại cơ quan điều tra

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 1/5 trên đường bê tông liên thôn 9, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Lúc này, chị Đào Thị K. Ch. (SN 1976, trú xã Thủy Phù, giáo viên của 1 Trường Tiểu học đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy) được ông Kim Khắc H. (SN 1970, trú tại phường Trường An, TP Huế) cho quá giang về nhà, bất ngờ một đối tượng đuổi theo rồi dùng dao xông vào đâm ông H.

Ông H. sau khi bị đâm thì ngã gục xuống đường và tử vong tại chỗ. Người dân phát hiện sự việc và báo lên cơ quan Công an thị xã Hương Thủy.

Qua điều tra ban đầu, thu thập chứng cứ, ngay trong đêm, lực lượng Công an đã tổ chức truy bắt "nóng" đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Quốc Long (1962, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án xuất phát từ việc ghen tuông, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Tại cơ quan điều tra, Long khai, trong thời gian chị Ch. ra ở riêng có ngoại tình với nạn nhân Kim Khắc H. Vì vậy, khi phát hiện ông H. chở chị Ch. thì Long đã rút dao đâm “tình địch” nhằm trả thù.

Cơ quan điều tra Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Đọc thêm