Đã bắt được nghi phạm tẩm xăng đốt cô giáo

(PLO) - Thi thể cô giáo được phát hiện trong tình trạng cháy xém, tại nhà riêng.
Một vụ đốt xác phi tang (hình minh họa)
Một vụ đốt xác phi tang (hình minh họa)

Chiều 15.3, ông Lê Văn Ảnh, Phó công an xã Nguyệt Ấn (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm (xã Nguyệt Ấn).

Trưa 14.3, người dân tại Tiểu khu Sông Âm (xã Nguyệt Ấn) phát hiện cô giáo Hạnh chết tại nhà riêng trong tình trạng cơ thể bị cháy xém.

Tối cùng ngày, Công an H.Ngọc Lặc đã bắt tạm giam Ngô Minh Đức (17 tuổi, hàng xóm của gia đình cô Hạnh) là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, bước đầu cơ quan công an nhận định cô Hạnh bị sát hại rồi dùng xăng thiêu xác để tạo hiện trường giả.

Đọc thêm