Đang nhậu bị đuổi về, gã trai rủ nhóm côn đồ ném 'bom xăng' làm 4 người nhập viện

(PLVN) - Trạng kéo theo nhóm thanh niên mang theo dao, gậy, mã tấu, ném "bom xăng" vào phòng trọ của anh Hải, làm 4 người trong phòng bị bỏng nặng, trong đó có bé trai 5 tuổi.
Hiện trường vụ việc và đối tượng Hứa Văn Chạp. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Hiện trường vụ việc và đối tượng Hứa Văn Chạp. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, trưa 3/5, trong lúc ngồi nhậu tại phòng trọ của anh Võ Văn Hải (SN 1962, quê Kiên Giang, ngụ ấp 1, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai), đối tượng tên Trạng mâu thuẫn với anh Hải. Anh Hải đuổi Trạng về.

Trạng đi về sau đó kéo theo nhóm thanh niên mang theo dao, gậy, mã tấu, ném "bom xăng" vào phòng trọ của anh Hải, làm 4 người trong phòng bị bỏng nặng, trong đó có cháu Võ Đăng Khoa (5 tuổi).

Nhận được tin báo, Đội CSHS Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, đồng loạt truy bắt 9 nghi phạm.

Các nghi phạm gồm: Hứa Văn Chạp (tên gọi khác là Trạng, (SN 1988, hộ khẩu thường trú (HKTT) ở Tân Thành, Cà Mau); Nguyễn Văn Phúc (SN: 2004, HKTT: Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp); . Đặng Tấn Dương (SN: 2003, HKTT: Tân Huề, Thanh Bình, Đồng Tháp); Huỳnh Thanh Danh (SN: 2000, HKTT: Phú Hội, An Phú, An Giang); Đoàn Văn Huy (SN: 1996, HKTT: Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp); Nguyễn Hoài Phương (SN: 2002, HKTT: Phú Thọ B, Phú Thọ, Tam Nông, Đồng Tháp); Trần Văn Thành (SN: 2001, HKTT: Khu vực 4, Thuận An, Long Mỹ, Hậu Giang); Nguyễn Văn Quốc Giang, (SN: 2002, ĐKTT: Phú ÂN, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long); Vũ Văn Luân (SN: 2000, HKTT: Đa Phước, Đa Phú, An Giang).

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Hứa Văn Chạp là đối tượng trực tiếp cầm "bom xăng" (đựng trong 2 chai bia thủy tinh) ném vào phòng trọ của anh Hải. 

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Nhơn Trach điều tra, xử lý.

Đọc thêm