Dây điện đứt làm chết cả người lẫn bò

(PLO) - Vào khoảng 15h chiều nay một số người dân ở thôn Mậu Chử xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam đi làm đồng đã phát hiện ông Ngô Xuân Thắng (60 tuổi) và con bò của gia đình ông nằm chết giữa cánh đồng.
Dây điện đứt làm chết cả người lẫn bò

Vào khoảng 15h chiều nay 2/11 một số người dân ở thôn Mậu Chử xã Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam đi làm đồng đã phát hiện ông Ngô Xuân Thắng (60 tuổi) và con bò của gia đình ông nằm chết giữa cánh đồng.

Theo một số người dân cho biết, sáng sớm thấy ông Thắng dẫn bò ra cánh đồng rồi về nhà. Đến 11h trưa ông Thắng ra đồng tìm bò về nhưng không thấy về nhà. Đến 15h chiều một số người dân đi làm đồng đã phát hiện ông Thằng nằm chết ngay cạnh con bò.

Dây điện truyền thanh xã bị đứt 2, 3 ngày nay nhưng vẫn còn điện dẫn đến ông Thắng, bị giật tử vong.
 Dây điện truyền thanh xã bị đứt 2, 3 ngày nay nhưng vẫn còn điện dẫn đến ông Thắng, bị giật tử vong.
Theo nhận định của một số người dân, nguyên nhân dẫn đến việc ông Thắng tử vong là do nạn nhân thả bò ra cánh đồng để bò tự kiếm ăn. Không may, trong lúc bò đi kiếm ăn đã đi đến chỗ đường dây điện truyền thanh bị đứt nên đã bị giật chết. Sau đó ông thắng đi tìm thấy bò nằm chết liền chạy ra xem nên cũng bị điện giật.
Người dân đến chứng kiến sự việc mặc dù trời đã tối.
Người dân đến chứng kiến sự việc mặc dù trời đã tối. 

Được biết, dây điện truyền thanh xã Thanh Hà đã bị đứt 2, 3 ngày nay.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm