Gã đàn ông Bắc Giang vào Nghệ An nổ mìn để trả thù một phụ nữ

(PLO) - Để giải quyết mâu thuẫn, Cúc từ Bắc Giang mang mìn vào Nghệ An gây ra vụ nổ lúc rạng sáng khiến người dân một vùng hoang mang. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tỉnh Bắc Giang) để điều tra về việc gây ra vụ nổ mìn tại nhà một người dân tại xã Tràng Sơn huyện Đô Lương.

Trước đó, khoảng 4h sáng 1/11, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị A.T. (SN 1986, trú tại xã Tràng Sơn, Đô Lương khiến nhiều tài sản trong gia đình bị hư hỏng nặng.

Người nhà và những hộ dân sống quanh vùng được phen hú vía, may mắn không có người nào bị thương.  

Sau hơn nửa tháng điều tra, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác định Lưu Văn Cúc chính là đối tượng gây ra vụ nổ trên.

Cúc bị bắt khi đang ở nhà riêng.

Bước đầu, Cúc đã khai nhận toàn bộ vụ nổ do Cúc gây ra. 

Theo lời khai, do có mâu thuẫn với chị A.T., Cúc đã mua mìn tự chế về cài vào nhà chị này và 4h sáng 1/11 gây ra vụ nổ trên. Sau khi gây án, Cúc bỏ trốn khỏi hiện trường. Cho rằng không ai biết được việc mình gây ra vụ nổ trên nên Cúc vẫn sinh hoạt như bình thường.

Công an huyện Đô Lương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cúc về 3 hành vi: Huỷ hoại tài sản, Đe doạ giết người và Tàng trữ vật liệu nổ trái phép. 

Đọc thêm