Hải Phòng: "Ngáo" đá, mang con xông vào trụ sở dọa CA

(PLO) - Vào hồi 22 giờ 15' ngày 8/2, CA phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã giải cứu thành công bé gái Trần Phan Nguyệt Nhi (3 tuổi) bị bố đẻ bị “ngáo đá” khống chế, đe dọa giết.
Đối tượng Trần Quang Minh tại CA phường Trại Cau.
Đối tượng Trần Quang Minh tại CA phường Trại Cau.
Trước đó, vào hồi 21 giờ 5' cùng ngày, Trần Quang Minh (SN 1985, hiện ở tại nhà số 9/165 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bế con gái Trần Phan Nguyệt Nhi xông thẳng vào trụ sở CA phường Trại Cau, quận Lê Chân rồi liên tục gào thét, chửi bới. 
Trần Quang Minh không cho mọi người động vào cô con gái đang khóc lạc cả giọng trên tay. Trần Quang Minh yêu cầu CA phường Trại Cau phải đưa mẹ cháu bé đến, nếu không Minh sẽ “xuống tay” với chính cô con gái của mình.
Đối tượng Trần Quang Minh đe dọa mọi người bằng cách giơ cháu bé lên cao, đe đạp cô con gái mới ba tuổi của mình vào tường….
Trước tình thế nguy cấp, trung tá Nguyễn Đăng Tỉnh, Trưởng CA phường Trại Cau đã cùng các cán bộ, chiến sĩ CA phường Trại Cau đã mưu trí, khôn khéo, dũng cảm khống chế được Trần Quang Minh, giải thoát an toàn bé giao Trần Phan Nguyện Nhi khỏi người bố bị ảo giác ma túy do “ngáo đá” an toàn.
Theo xác định ban đầu từ CA quận Lê Chân, Trần Quang Minh có HKTT tại số 1/30/46 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.  Trần Quang Minh là đối tượng có tới ba tiền án, tiền sự về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa mới ra tù được hai tháng.
Trần Quang Minh cũng là đối tượng nghiện ma túy đá, hiện đang được chính quyền địa phương làm thủ tục điều trị HIV miến phí theo chương trình phòng chống AIDS/HIV./.

Đọc thêm