Huy động gần 100 công an phá đường dây đánh bạc tại Quảng Bình

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng Zalo hoạt động liên huyện, liên tỉnh do đối tượng Hoàng Văn Bảo (SN 1991, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tổ chức.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Chuyên án chỉ đạo công tác phá án.
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Chuyên án chỉ đạo công tác phá án.

Điều tra kết hợp với nguồn tin từ người dân, Công an tỉnh Quảng Bình xác định, trên địa bàn các đối tượng thường đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc thông qua hệ thống tin nhắn zalo.

Cụ thể, thư ký đề nhắn số lô, số đề cần đánh và chụp ảnh bảng đề sau đó gửi vào tin nhắn zalo cho cái đề. Số lượng tiền giao dịch hằng ngày từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi bảng đề… Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua hệ thống tin nhắn zalo chủ yếu trú tại các xã nông thôn miền núi thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng cầm đầu các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên địa bàn các xã nông thôn miền núi Kim Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy và Mai Thủy.
Các đối tượng cầm đầu các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên địa bàn các xã nông thôn miền núi Kim Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy và Mai Thủy. 

Có 5 nhóm đối tượng chính gồm nhóm của: Hoàng Văn Bảo (SN 1991); Lê Thanh Phương (SN 1987) cùng trú tại xã Mai Thủy, Lệ Thủy; Trần Văn Bảy (SN 1968 trú tại Phú Thủy, Lệ Thủy); Nguyễn Thị Kiều Tưởng (SN 1981) trú tại xã Trường Thủy, Lệ Thủy; Nguyễn Văn Lý (SN 1978) ở xã Kim Thủy, Lệ Thủy và 9 đối tượng khác là thư ký đề khi các đối tượng đang thực hiện hành vi nhắn tin đánh lô đề.

Chiều tối 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 5 mũi, gồm 13 tổ công tác đồng loạt ra quân đấu tranh với 5 nhóm đối tượng.

Lực lượng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự khắc phục mọi khó khăn, áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.
 Lực lượng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự khắc phục mọi khó khăn, áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 2 đối tượng cái đề, triệu tập 22 đối tượng là cái đề và thư ký đề khác để đấu tranh. Tang vật tạm giữ gồm: 17 điện thoại di động, gần 150 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và một số sổ sách khác liên quan hành vi đánh bạc.

Vụ việc được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm