Khởi tố, bắt tạm giam kẻ “ngáo đá” dùng dao uy hiếp bé gái 3 tuổi

(PLO) -  Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, ở xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ “ngáo đá” dùng dao uy hiếp bé gái 3 tuổi

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Ngọc Hậu là con lớn trong gia đình, chưa kết hôn. Bản thân đối tượng này có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp. T

Tháng 8/2018, đối tượng Hậu vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp. Ở làng xóm, hay gây gổ đánh nhau, là đối tượng không đàng hoàng.

Vào sáng 28/11, Phạm Ngọc Hậu đã dùng dao truy sát người thân trong gia đình tại nhà riêng ở xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang. Sau đó, Hậu đột nhập vào nhà chị H. ở cùng xã, dùng dao khống chế, bắt giữ cháu N. (3 tuổi, con gái của chị H), đưa cháu bé vào nhà tắm của gia đình chị H. cố thủ bên trong đồng thời dùng dao dí vào cổ cháu bé.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an để tìm cách giải cứu nạn nhân.

Đến 11h50 cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục, động viên không có kết quả,  lợi dụng lúc đối tượng  sơ hở, lực lượng Công an đã ập vào khống chế bắt giữ được đối tượng, giải cứu thành công cháu N.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Ngọc Hậu khai nhận, nguyên nhân là do tối hôm trước đã sử dụng ma túy đá  nên dẫn tới ảo giác.

Đọc thêm