Khởi tố hàng loạt “quan xã” tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo

(PLO) - Nhều lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền từ nguồn vốn Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo chương trình 167. 
Trụ sở xã Nhân Trạch - nơi nhiều "quan xã" tham ô tài sản.
Trụ sở xã Nhân Trạch - nơi nhiều "quan xã" tham ô tài sản.

Ngày 13/8, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, liên quan đến vụ chiếm đoạt tiền hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở theo chương trình 167, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố và bắt giữ ông Trương Xuân Thu - nguyên Bí thư Đảng ủy xã (ông Thu bị miễn nhiệm chức danh từ khi công an khởi tố vụ án) và ông Dương Quang A - Phó bí thư Đảng ủy xã Nhân Trạch, thuộc huyện này về hành vi tham ô tài sản. Riêng ông A bị tạm giam để điều tra.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, ông Thu và ông A bị cáo buộc cùng nhiều lãnh đạo của UBND, Ủy ban MTTQ VN của xã Nhân Trạch đã lập hồ sơ giả của một số hộ dân ở xã  này để chiếm đoạt tiền hàng chục triệu đồng từ nguồn Chính phủ hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở theo chương trình 167.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Bố Trạch cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Võ Hồng Thái (55 tuổi) - Chủ tịch UBND xã, ông Lê Thanh Hoành (42 tuổi) - Phó chủ tịch UBND xã, ông Dương Đình Cưng (39 tuổi) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN của xã Nhân Trạch về tội tham ô tài sản Riêng ông Thái bị tạm giam để tiếp tục điều tra./.

Đọc thêm