Khởi tố kẻ đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) hôm nay, 10/12, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thành (29 tuổi), đối tượng đánh nữ sinh sau khi va chạm giao thông, với tội danh Cố ý gây thương tích.
Nghi can Lê Tấn Thành.
Nghi can Lê Tấn Thành.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/12, Lê Tấn Thành (sinh năm - SN 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy BKS 95E1-800.61 chở một phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp. Đến đoạn khu phố 5, Thành bất ngờ cho xe sang đường đột ngột, khiến xe đạp điện đi phía sau do em Võ Ngọc K. V (SN 2005) điều khiển chở 1 nữ sinh khác tông vào phía đuôi xe.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe đổ ra đường. Một phụ nữ điều khiển xe máy cũng không kịp xử lý đã lao vào hai xe trên, ngã văng về phía trước.

Sau va chạm, thay vì cứu giúp hai nữ nạn nhân, Thành lại lao vào dùng tay chân, rồi dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu em V gây thương tích rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một đến hiện trường, nhận định vụ việc có dấu hiệu hình sự. Trong thời gian ngắn, đơn vị chức năng xác định đối tượng gây thương tích em V và mời đối tượng tới làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Tấn Thành thừa nhận hành vi của mình.

Thành có tiền án 8 năm tù cũng về tội cố ý gây thương tích.

Đọc thêm