Lại một vụ thảm án đau lòng ở Yên Bái

(PLO) - Một vụ thảm án khiến ba người trong một gia đình bị tử vong và một người khác bị thương đã xảy ra tại địa bàn xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái.
Lại một vụ thảm án đau lòng ở Yên Bái
Vụ việc xảy ra khoảng 16h chiều 12/11, các nạn nhân bị tử vong là 3 bố con. Trước đó, hai vợ chồng Phạm Văn Thành (SN: 1985, trú tại thôn 13, xã Đại Lịch) đã xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm khiến vợ bỏ nhà về nhà bố mẹ đẻ.
Khi Thành sang nhà để khuyên vợ về nhưng bị mọi người trong gia đình không đồng ý. Tức giận, Thành đã dùng dao chém trọng thương em vợ là Đào Duy Phú (SN: 1987). 
Sau đó, Thành về nhà giết hai con trai của mình là Phạm Duy C. học lớp 5 (10 tuổi). Phạm Tiến  Đ. đang học lớp 2 (7 tuổi) . Giết hại con xong, Thành  treo cổ tự vẫn. Cả hai cháu bé đang học tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Đại Lịch.

Khi mọi người phát hiện, cả ba bố con đều đã tử vong.

Tiếp nhận được thông tin, lực lượng công an Yên Bái đã tiến hành khoanh vùng để điều tra nguyên nhân sự việc trên./.

Đọc thêm