Loạt cô gái Việt cả tin bị lừa sang vùng núi Trung Quốc bán thân

Sang đến Trung Quốc, các cô gái mới biết mình bị lừa. Người trẻ tuổi bị bắt làm gái mại dâm trong các “nhà chứa”, người trung tuổi thì bị bán làm người giúp việc...
Các cô gái trong ngày về Việt Nam. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Các cô gái trong ngày về Việt Nam. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cô gái có tuổi đời từ 15 đến 41, hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Bình Phước, Phú Yên, Tây Ninh, Nghệ An và Điện Biên... Do nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết hạn chế, họ bị các đối tượng buôn người để mời gọi sang Trung Quốc làm việc nhẹ như nhân viên bán hàng với mức lương hấp dẫn.

Sang đến Trung Quốc, họ mới biết mình bị lừa. Một số cô gái bị ép làm gái mại dâm đã nhiều lần cố gắng tìm cách trốn nhưng vì ở vùng miền núi đi lại khó khăn, lại không biết tiếng địa phương nên đều không thành công. Chỉ đến khi chị C.T.X, một trong số các nạn nhân, trốn đến trụ sở cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc, thì Công an sở tại mới tiến hành điều tra và giải cứu 7 nạn nhân còn lại.

Sau gần 10 tháng bị bán sang Trung Quốc, 8 nạn nhân được lực lượng chức năn nước bạn đưa về Móng Cái, Việt Nam.

Đọc thêm