Mới ra tù lại vác súng đi giải quyết mâu thuẫn

(PLO) - Vừa thi hành án phạt tù 10 ngày về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Sinh đã vác khẩu súng COLT 45 và đao đi giải quyết mâu thuẫn.
Hoàng Ngọc Sinh tại CQĐT
Hoàng Ngọc Sinh tại CQĐT

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú tại xã Đông Sơn, Đô Lương) về hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, sáng 11/10, Hoàng Ngọc Sinh mang theo đao và một khẩu súng đến nhờ Vũ Duy Trung (SN 1981, trú tại thị trấn Đô Lương) chở lên xã Lưu Sơn (Đô Lương) tìm gặp Trần Văn Dũng (SN 1991, trú tại xã Lưu Sơn) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến cây xăng xã Lưu Sơn, thấy anh Trần Văn Dũng đang đi bộ một mình, Sinh nhảy xuống xe, cầm đao và súng xông vào đòi chém anh Dũng. Thấy Sinh cầm dao và sung tấn công mình, anh Dũng chạy trốn vào nhà dân. 

Vụ việc được trình báo Công an huyện Đô Lương, đến 15h cùng ngày Hoàng Ngọc Sinh bị cảnh sát bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại xã Đông Sơn. Khám xét nơi ở của Sinh, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây đao bằng kim loại, cán gỗ dài 1,5 m và 1 khẩu súng ngắn loại COLT 45 nhưng không có đạn, là hung khí Sinh dùng để đe dọa anh Dũng. 

Ban đầu, Hoàng Ngọc Sinh khai nhận là nhặt được khẩu súng trên đường không có đạn nên mang về nhà cất giấu, do mâu thuẫn với Dũng nên mang đi dọa.

Sinh vừa mãn hạn tù được 10 ngày về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Đọc thêm