Nam sinh viên Hà Nội rơi 'bẫy tình' gã trai lừa đảo

Nhận lời đi chơi mà không ngờ "cô gái" mình quen qua Zalo thực ra là gã lừa đảo, anh Tr bị chiếm đoạt hết tài sản mang theo người...
Nam sinh viên Hà Nội rơi 'bẫy tình' gã trai lừa đảo

Công an Hà Nội cho biết, tháng 3/2019, Nguyễn Khắc Dương (SN 1995, quê xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, là đối tượng không có nghề nghiệp, không có địa chỉ ổn định tại Hà Nội) dùng tài khoản Zalo mang tên "Quyên Kẹo" làm quen với anh Tr (một sinh viên quê ở Vụ Bản, Nam Định). 

Dương giả là con gái và hẹn gặp anh Tr tại khu vực sau tòa nhà Keangnam, phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đi chơi với mục đích gặp nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản.
Khoảng 23h ngày 15/6, Dương cùng Đỗ Tiến Anh (SN 2003, địa chỉ: thôn Tính Luất, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; tên khác là Hoàng) đến chỗ hẹn.
Thấy anh Tr đỗ xe máy sau tòa nhà Keangnam, Tiến Anh ra hỏi và rút chìa khóa xe máy của Tr. Còn Dương thì nói với anh Tr, cô gái tên “Quyên” là nhân viên chạy bàn của quán nhà Dương. “Quyên” nói hẹn đi chơi với anh Tr từ chiều nên Dương yêu cầu anh Tr phải trả 3,2 triệu đồng "tiền bàn" cho “Quyên”. Dương đe dọa, nếu anh Tr không trả sẽ “xử lý”.
Anh Tr móc hết ví chỉ có 420 nghìn đồng, Tiến Anh cầm số tiền này và đưa lại cho anh Tr 20 nghìn đồng.
Dương tiếp tục ép anh Tr đưa điện thoại Iphone 6, giấy tờ xe và định giữ lại cả chiếc xe máy. Anh Tr năn nỉ nên Dương, Tiến Anh giữ lại chiếc điện thoại và chứng minh nhân dân của anh Tr, hẹn hôm sau mang 2 triệu đồng đến chuộc. 
Nạn nhân đến Công an phường Mễ Trì trình báo vụ việc.
Cơ quan Công an đã yêu cầu Nguyễn Khắc Dương và Đỗ Tiến Anh về trụ sở cơ quan công an để xác minh làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Dương và Anh đã khai báo hành vi vi phạm như trên, đồng thời giao nộp số tài sản đã cưỡng đoạt.
Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Dương và Đỗ Tiến Anh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đọc thêm