Nguyên nhân nam thanh niên chém người phụ nữ đi cùng con nhỏ

(PLVN) - Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng dao chém liên tiếp người phụ nữ đi cùng con nhỏ.
La Đình Hợi tại cơ quan công an.
La Đình Hợi tại cơ quan công an.

Sau khi chém người đồng nghiệp, La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi hiện trường và mới bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hợi khai do mâu thuẫn tình cảm với chị Trần Thị H (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) nên sáng 13/1 đã đi mua một con dao và đi tìm chị H.

Thấy chị H đi trên đường, Hợi đã dùng dao chém người phụ nữ này vào vùng mặt, vùng đầu và tay sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, sáng 13/1, chị Trần Thị H chở con gái 15 tháng tuổi qua cầu Cứng, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thì bị La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên) chặn đường, ép xe. 

Hợi đã rút dao mang theo người chém chị H khiến chị này bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người qua đường tại khu vực trên nhưng trước thái độ hung hãn của đối tượng, không ai dám lại gần. Sau khi gây án, Hợi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Vụ việc khiến nạn nhân bị rách nhiều chỗ ở đầu, chấn thương sọ não, gần đứt rời bàn tay phải và bị chém mất 3 ngón tay trái. Hợi và chị H được xác định là đồng nghiệp cũ.

Vụ việc được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm