Nhờ anh 'xe ôm' cởi quần áo hộ rồi cho luôn... 'cái ngàn vàng'

TAND cấp cao tại TP HCM hôm nay, 23/2, xét xử phúc thẩm, tuyên y án Dương Văn Thái (18 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Bị cáo Thái tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Thái tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo nội dung vụ án, chiều 17/4/2015, em T.B.N. (SN 2003 ngụ quận Bình Tân) cùng 2 người bạn gái nhờ Dương Văn Thái chở đến khách sạn Q.N thuộc địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân để sáng mai đi Tiền Giang chơi.

Tại đây, sau khi thuê phòng, N cùng nhóm bạn gái đi mua rượu về uống. Sau khi uống rượu say, thấy trong người nóng nực nên N. nhờ Thái cởi quần áo ra giùm.

Sau khi làm theo lời N yêu cầu, Thái "xin" N. cho cái ngàn vàng và được N. chấp nhận.

Sáng hôm sau, Thái chở N. cùng 2 người bạn ra bến xe đi Tiền Giang chơi.

Một tuần sau, khi N. đi chơi về đến nhà thì mẹ mới biết sự việc nên đã làm đơn tố cáo ra Công an.

Quá trình điều tra, Thái đã thừa nhận tội.

Đọc thêm