Rủ bé gái sống như vợ chồng bất chấp lệnh Công an

Trong thời gian được được tại ngoại điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em, Vũ bỏ trốn và rủ cô bé 15 tuổi lên Đồng Nai chung sống như vợ chồng.
Rủ bé gái sống như vợ chồng bất chấp lệnh Công an
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt giữ Phạm Tấn Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách) bị truy nã về hành vi giao cấu với trẻ em.
Theo cơ quan công an, đầu năm 2015, anh này quen và chung sống như vợ chồng với em Ngọc (15 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách).
Sự việc được gia đình cô bé phát hiện nên báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, Vũ bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Lợi dụng việc này, thanh niên rủ cô bé bỏ trốn lên xã Ngọc Định (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục chung sống như vợ chồng. Công an huyện Chợ Lách đã ra quyết định truy nã đối với Vũ.
Tối 12/1, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đã phát hiện nơi Vũ lẩn trốn, tiến hành bắt giữ và di lý về Bến Tre phục vụ công tác điều tra.