Suýt cướp mạng đồng nghiệp chỉ vì xích mích công việc

(PLO) - Do xích mích, cãi nhau trong lúc làm việc, anh Nguyễn Văn Sĩ (quê Bạc Liêu) bị đồng nghiệp lao tới dùng dao đâm thấu phổi, đứt động mạch sườn ngay trước cổng công ty.
Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) ngày 25/9 cho biết đã phẫu thuật thành công, cứu sống anh Nguyễn Văn Sĩ (20 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu). Anh Sĩ là công nhân ở Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc anh Sĩ đứng trước cổng công ty chuẩn bị vào làm việc thì thì bất ngờ bị một thanh niên lao tới dùng dao đâm. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Sĩ đã gục xuống.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, vết thương được các bác sĩ xác định gây thủng phổi, đứt động mạch sườn.
Người đâm anh Sĩ là Lưu Văn Đủ (quê tỉnh An Giang), đồng nghiệp trong công ty. Nạn nhân cho biết trước đó hai người có xích mích, cãi nhau trong công việc.

Đọc thêm