Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thanh Hoá

(PLO) -Sáng nay 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015- 2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 71 người. Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII được 100% các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII.
Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII
Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII

Ông Trịnh Văn Chiến sinh năm 1960, quê xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là Tiến sĩ nông nghiệp. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Chiến từng kinh qua nhiều chức vụ chủ chốt như Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Định (Thanh Hóa), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 27-11-2014, tại hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 20. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã bầu ông Trịnh Văn Chiến, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 - 2015, với phiếu bầu đạt 100% (56/56).

Ông Trịnh văn Chiến được biết đến là một lãnh đạo năng động, có nhiều dấu ấn trong việc tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng tại Thanh Hóa hiện nay, đồng thời mời gọi được nhiều nhà đầu tư xây dựng những dự án kinh tế lớn của địa phương.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết thúc sau 4 ngày làm việc. Đại hội đề ra mục tiêu, đến năm 2020 Thanh Hoá phải trở thành tỉnh khá của cả nước, và đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đọc thêm