Thực nghiệm hiện trường án mạng tài xế bị bỏ xác ven đường

(PLO) - Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tài xế taxi bị giết, bị bỏ xác ven đường gây rúng động dư luận đêm 10/6 vừa qua.
Hung thủ Vũ Viết Tuân (áo trắng) thực nghiệm hiện trường vụ giết tài xế taxi bỏ thi thể ven đường (ảnh: CA tỉnh Hải Dương).
Hung thủ Vũ Viết Tuân (áo trắng) thực nghiệm hiện trường vụ giết tài xế taxi bỏ thi thể ven đường (ảnh: CA tỉnh Hải Dương).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Hải Dương) và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phối hợp, tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ án giết tài xế taxi bỏ xác ven đường xảy ra ngày 10/6 tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Hung thủ gây ra án mạng được xác định là Vũ Viết Tuân (SN 1987, ngụ thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã mô tả lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình.

Các hành vi phạm tội của Vũ Viết Tuân được mô tả trong buổi thực nghiệm trùng khớp với lời khai của đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, theo lời khai của Vũ Viết Tuân tại cơ quan công an, vào khoảng 22h ngày 10/6, Tuân bắt xe taxi do anh Dương Văn Hải (SN 1987, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển từ TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà.

Khi xe di chuyển đến khu vực cầu Lai Vu (tỉnh Hải Dương), Tuân nảy sinh ý định giết người, cướp ôtô của anh Hải.

Tuân yêu cầu anh Hải đưa mình về nhà có chút việc, nhưng thực tế là để lấy hung khí. Sau đó, Tuân giắt một con dao vào cạp quần phía sau lưng rồi đi ra ôtô và ngồi ở ghế phía sau lái xe.

Tuân yêu cầu anh Hải điều khiển xe theo tỉnh lộ 390 để ra Quốc lộ 5.

Khi xe chạy đến khu vực thôn Đoài (xã Hồng Lạc), lợi dụng lúc anh Hải đang tập trung điều khiển xe, Tuân nhoài người về phía trước, dùng dao sát hại anh Hải. Chiếc xe mất lái đâm vào cột mốc bên trái đường theo hướng từ Hồng Lạc đi quốc lộ 5 và dừng lại.

Sau khi cố sát anh Hải, Tuân kéo nạn nhân xuống ven tỉnh lộ 390, vứt con dao gây án gần chỗ nạn nhân rồi điều khiển xe ô tô chạy về TP. Hải Dương.

Đến khoảng 1h ngày 11/6, Tuân điều khiển xe còn nguyên vết máu đến nhà nghỉ Hoàng Thành (phường Ái Quốc) để đón bạn gái tên là L.T.L.N. đi chơi.

Trong quá trình điều khiển xe, Tuân làm 2 bánh xe sạt xuống ven đường khu vực chân cầu Hợp Thanh (thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà), không đi tiếp được.

Tuân để ô tô lại rồi bắt taxi đưa bạn gái quay về nhà nghỉ Hoàng Thành, còn hắn về nhà thay quần áo rồi quay lại nhà nghỉ để ngủ cùng bạn gái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, một số người dân phát hiện 1 thanh niên chết gục ven đường tỉnh lộ 390 (đoạn chạy qua thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) với nhiều thương tích trên cơ thể, bên cạnh nạn nhân là con dao dính máu nên đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Cùng thời điểm này, cách đó khoảng 14 km, người dân phát hiện ô tô mang BKS: 14A - 278.98 trong tình trạng hỏng hóc, nhiều khả năng bị tai nạn và bị bỏ lại ven Tỉnh lộ 390 ở gần chân cầu Hợp Thành.

Kết quả điều tra xác định, nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Hải (SN 1987, lái xe taxi của Công ty taxi 712 Cẩm Phả) và chiếc xe  ô tô mang BKS: 14A - 278.98 là của anh Hải.

Án mạng gây chấn động dư luận. Biết hành vi của mình khó có thể che giấu, khoảng 14h ngày 11/6, Tuân bỏ trốn về huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Tuy nhiên, được sự tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng, khoảng 19h cùng ngày, Tuân đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm