Truy bắt nghi phạm cướp giật đạp anh dân quân tử vong

Khi anh vượt lên bên phải 2 đối tượng, bất ngờ bị đối tượng ngồi sau đạp vào xe, anh Tùng mất lái, lao thẳng vào lề đường, ngã xuống. Được đưa đi cấp cứu nhưng người dân quân tự vệ dũng cảm này không qua khỏi...  Yêu cầu ai biết được thông tin liên quan biển số xe máy 60H1-046.32 thì liên hệ Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai chia buồn với gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng.
Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai chia buồn với gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng.

Sáng nay, 18/11, Công an tỉnh đồng Nai đã tổ chức đoàn đến viếng anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, dân quân tự vệ xã An Viễn, huyện Trảng Bom). Anh Tùng hy sinh khi cùng đồng đội truy đuổi 2 đối tượng nghi vấn cướp tài sản, để lại người vợ trẻ và con thơ mới hơn một tuổi.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 16/11, nhận thông báo của dân quân tự vệ ấp Long Đức 2 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) về 2 đối tượng cướp tài sản đang chạy về hướng xã An Viễn, lực lượng tuần tra thuộc Ban chỉ huy quân sự xã An Viễn đã chốt chặn tại ngã ba đường vào Khu công nghiệp Giang Điền.

Khoảng 30 phút sau, phát hiện 2 đối tượng khả nghi, lực lượng dân quân tự vệ xã An Viễn yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không dừng mà chạy về hướng xã Đồi 61. Hai dân quân tự vệ là Nguyễn Thành Tùng (25 tuổi) và anh Vũ Thế Phương (22 tuổi) đuổi theo. Khi hai anh vượt lên bên phải 2 đối tượng, bất ngờ bị đối tượng ngồi sau đạp vào xe. Anh Tùng mất lái, lao thẳng vào lề đường, ngã xuống. Anh Phương tiếp tục đuổi theo nhưng hai đối tượng đã tẩu thoát.

Anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tuy nhiên đến 2h ngày 17/11 tử vong.

Lực lượng chức năng kịp phát hiện biển số của 2 đối tượng bỏ trốn là 60H1-046.32. Cơ quan chức năng yêu cầu ai biết được thông tin liên quan biển số xe máy trên thì liên hệ Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm