'Truy' nguyên nhân nam thanh niên tử vong ven đường

(PLVN) - Sáng 11/7, nhiều người dân sống dọc quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bàng hoàng khi bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên ven đường.
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, người dân khu vực ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình nhìn thấy một nam thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh, quần jean, cao khoảng 1,7m nằm ven QL1. Lại gần, người dân kinh hoàng phát hiện thanh niên này đã tử vong nên trình báo công an.

Đoạn QL1 nơi phát hiện nam thanh niên tử vong
Đoạn QL1 nơi phát hiện nam thanh niên tử vong

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hòa Bình phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh C.T.K. (SN 1998, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu).

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện 1 túi sách và 1 điện thoại di động cách thi thể khoảng 2m. 

Công an tiếp tục điều tra về nguyên nhân cái chết của anh K.

Đọc thêm