Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ đáp ứng được kỳ vọng nhân dân

(PLVN) - Càng gần ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, người dân càng cảm thấy phẩn khởi và tràn đầy tin tưởng vào thành công của kỳ Đại hội này sẽ "sẽ đáp ứng được kỳ vọng nhân dân".

Ông Nguyễn Quang Thuận (Bí thư chi bộ 13, đảng bộ phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đánh giá trong nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng ta đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đưa ra những đường lối đúng đắn lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành công, góp phần rất lớn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ đáp ứng được kỳ vọng nhân dân ảnh 1

Kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của Đảng đó là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn mà không ít bị cáo từng là lãnh đạo cao cấp. Qua đó thu hồi rất lớn tài sản tham nhũng trả lại cho nhân dân. Đặc biệt hơn cả là những kết quả này khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không khoan nhượng, không có vùng cấm của Đảng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Thuận kỳ vọng Đảng tiếp tục chọn ra những người có đức có tài, đủ tâm đủ tầm để tiếp tục lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thắng lợi hơn nữa. Ông Thuận bày tỏ: “Tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ trước và có nhiều đột phá mới để đưa đất nước tiến xa, sánh bước với các cường quốc năm châu”

“Là 1 đảng viên, là bí thư chi bộ cơ sở, bản thân tôi và các đồng chí trong chi ủy đã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về sự kiện trọng đại của Đảng, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời thời tăng cường cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự chung, đặc biệt cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Tôi tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng nhân dân”, ông Thuận chia sẻ thêm.

Chia sẻ những mong muốn tâm huyết đối với Đại hội Đảng XIII, ông Trần Văn Hợp (phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết: "Cũng như nhân dân cả nước, tôi mong muốn Đại hội Đảng XIII sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết định đúng đắn, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân, cụ thể là những người lao động trực tiếp, những đối tượng chính sách xã hội.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh mà công việc bị đình trệ, thu nhập bấp bênh... khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tôi hy vọng, sau Đại hội Đảng XIII, Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều biện pháp định hướng người dân phòng chống dịch mạnh mẽ hơn nữa, cũng như có nhiều chủ trương hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, để cả nước vượt qua những thách thức, khó khăn, giành cơ hội phát triển mạnh mẽ".

Đọc thêm