Tin vui từ các nhà khoa học khi nghiên cứu gen vi rút Corona 2

(PLVN) - Yonhap đưa tin các nhà khoa học đã có một tuyên bố khá khả quan sau khi nghiên cứu  vi rút corona 2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2)
Tin vui từ các nhà khoa học khi nghiên cứu gen vi rút Corona 2

Cơ quan y tế công cộng của Hàn Quốc cho biết họ không tìm thấy đột biến gen trong coronavirus 2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2). Điều này cũng có nghĩa là khả năng phát triển thuốc, bao gồm vắc-xin, có thể dễ dàng hơn.

Kết quả được đưa ra sau khi phân tích tạm thời sáu gen từ virus, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong một tuyên bố.

Hàn Quốc đã báo cáo 334 trường hợp mới vào sáng thứ năm, đưa tổng số ca nhiễm bệnh của quốc gia này lên 1.595. Cho đến nay, 13 người ở Hàn Quốc đã chết vì virus xuất hiện ở Trung Quốc.

Đọc thêm