Xoá 100% nhà tạm cuối năm 2025
Theo kế hoạch, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành việc xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn khác. Dự án không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Theo đề án, các hộ dân đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ tài chính để xây mới hoặc sửa chữa nhà cửa. Cụ thể: Hộ người có công với cách mạng: Hỗ trợ 100 triệu đồng/căn xây mới, 50 triệu đồng/căn sửa chữa; Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn khác: Hỗ trợ 60 triệu đồng/căn xây mới, 30 triệu đồng/căn sửa chữa; Ngoài ra, các nguồn kinh phí từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” cũng sẽ được huy động để tăng cường hỗ trợ.
|
Bình Thuận sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cuối năm 2025. (Ảnh: Đoàn Sĩ) |
Tổng kinh phí hiện có để triển khai đề án lên đến 138 tỷ đồng, trong đó: 118 tỷ đồng đã được huy động trong năm 2024 từ nhiều nguồn, bao gồm Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp; Năm 2025 sẽ tiếp tục huy động thêm 20 tỷ đồng từ các nguồn tài trợ và đóng góp của cán bộ, công chức trong tỉnh.
Chương trình sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Trong đó, việc xây dựng nhà cho người có công với cách mạng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2025, còn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Đối với các hộ dân vướng mắc về pháp lý đất ở, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2025.
Tăng cường việc giám sát và hỗ trợ
UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương để triển khai đề án. Đồng thời, lực lượng công an, quân đội cũng sẽ tham gia hỗ trợ trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra đúng kế hoạch và minh bạch.
Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tham gia vận động nguồn lực và giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, tránh thất thoát hoặc trục lợi chính sách.
Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội tại địa phương.
Với sự quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của toàn xã hội, Bình Thuận đang hướng đến một diện mạo mới, nơi không còn những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, mang đến một cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân.