Tình hình sức khỏe bệnh nhân mắc 'vi khuẩn ăn thịt người' tại Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) Đắk Nông vừa thông báo kết quả điều tra, xác minh trường hợp mắc bệnh Whitmore tại xã Nam Dong - huyện Cư Jut.
Vi khuẩn gây bệnh Withmore xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua da khi lội trong nước, bùn thời gian dài hoặc có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị nhiễm vi khuẩn. (Ảnh: Intrenet)
Vi khuẩn gây bệnh Withmore xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua da khi lội trong nước, bùn thời gian dài hoặc có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị nhiễm vi khuẩn. (Ảnh: Intrenet)

Theo báo cáo này, bệnh nhân T.V.S (66 tuổi, trú tại thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) hiện tại sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục điều trị theo phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Như Pháp luật Việt Nam đưa tin trước đó, ngày 19/4, CDC Đắk Nông nhận được thông tin từ CDC Đắk Lắk thông báo ghi nhận 1 bệnh nhân có quả dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (vi khuẩn gây bệnh Withmore – còn gọi là Vi khuẩn ăn thịt người). Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk).

CDC tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Cư Jut tổ chức điều tra, xác minh ca bệnh.

Qua giám sát thực tế tại địa bàn, đoàn công tác kết luận đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hiện tại, chưa thể xác định được nguồn truyền bệnh. Whitmore có thời kỳ ủ bệnh kéo dài và khó xác định nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ địa bàn khác.

Vệ sinh môi trường kém là một trong những điều kiện để dịch bệnh phát triển.

Vệ sinh môi trường kém là một trong những điều kiện để dịch bệnh phát triển.

Thực tế cho thấy công tác vệ sinh môi trường tại nhà bệnh nhân và một số hộ gia đình lân cận không đảm bảo vệ sinh; chăn nuôi gia súc sát cạnh nhà; chất thải, nước thải sinh hoạt không được xử lý theo quy định…

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm nguồn nước và mẫu máu để có phương án xử lý tiếp theo, ngành y tế đã thực hiện khử khuẩn chuồng trại tại hộ gia đình và một số hộ lân cận bằng vôi bột, phun hoá chất khử khuẩn Cloramin B. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng kiến nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hướng dẫn thêm về công tác chuyên môn, đồng thời hỗ trợ tỉnh Đắk Nông trong việc xác định nguồn lây truyền bệnh. Đề nghị Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để kịp thời phát hiện và xử lý các ca bệnh, ổ dịch theo quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh Whitmore trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,…). Khuyến cáo người dân khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo cho cơ sở Y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn điều trị.

Đọc thêm