Tinh thần thượng tôn pháp luật

(PLO) - Người 4 lần bị tuyên án tử đã trở về nhà. Đó là tin hàng đầu trên các trang nhất của báo chí, một sự kiện được trông đợi từ lâu. Trường hợp người tử tù Hàn Đức Long ở Bắc Giang đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nhiều năm qua bởi có dấu hiệu oan sai rất rõ trong vụ án hiếp dâm, giết người này. Cuối cùng thì sự đấu tranh không biết mệt mỏi để công lý được thực thi đã có kết quả. 
Tinh thần thượng tôn pháp luật

Vụ án đã được đình chỉ, đây được coi là vụ “Nguyễn Thanh Chấn thứ hai” ở Bắc Giang, tuy hành trình tìm sự thật minh oan hết sức gian nan và kéo dài.

Tương tự, một vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại Đồng Nai mà “thủ phạm” được xác định là một thanh niên 17 tuổi đã được minh oan. Vừa rồi, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi công khai và đền bù tổn thất cho người này. Đáng chú ý là sự việc xảy ra từ nhiều năm trước, chứng cứ chỉ dựa trên sự tố cáo của người nhà nạn nhân mà cậu thanh niên hàng xóm đã bị giam oan trên 1000 ngày và hành trình giải oan cũng lắm gian truân, kéo dài.

Những vụ việc giải oan trên cho thấy một tinh thần thượng tôn pháp luật đã được quán triệt trong bộ máy tư pháp của chúng ta, đồng thời, động thái này cũng công phá vào những trì trệ, bảo thủ, thậm chí vô cảm của một số người trong bộ máy này, cảnh tỉnh việc thiếu cẩn trọng gây nên những tổn thương nghiêm trọng của sinh mạng pháp lý một con người và để lại những hệ lụy xấu cho xã hội.

Tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ thể hiện trong hoạt động tư pháp mà ngay cả lĩnh vực hành pháp cũng có những thay đổi tích cực. Dư luận cả nước đang hướng sự chú ý của mình vào Bộ Công Thương. Nơi đây phải hứng chịu những “di sản” nặng nề của người tiền nhiệm để lại, từ bổ nhiệm cán bộ “đúng quy trình” đến các dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”. Giờ thì người ta nói đến “bàn tay sắt” thiết lập lại trật tự đúng pháp luật tại Bộ này. Từ cải tổ nhân sự đến sắp xếp lại theo hướng tinh giản bộ máy. Điều đặc biệt đáng quan tâm là Bộ đã loại bỏ hàng loạt quy định gây phiền hà cho doanh nghiệp, không để các “giấy phép con” lộng hành, đem lại sinh khí cho các doanh nghiệp, tạo tiền đề thông thoáng cho sự quản lý, điều hành, kinh doanh và sản xuất.

Tinh thần thượng tôn pháp luật cũng được thể hiện từ những việc nhỏ nhưng không bỏ qua hoặc bao che cho những cán bộ sai trái. Hà Nội vừa có quyết định cách chức đối với một Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Sở Ngoại vụ đánh một cụ già. Hoặc, Thanh tra Chính phủ đang xem xét hành vi của một Quyền Vụ trưởng trong phát ngôn của mình gây bất bình trong giới báo chí cũng như dư luận.

Đã có những chuyển động tích cực trong đời sống chính trị – xã hội, thể hiện một tinh thần thượng tôn pháp luật và đó chính là điều mà nhân dân trông đợi, đem lại những hiệu ứng tích cực cho tôn chỉ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”!

Đọc thêm