Tổ chức đối thoại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 30/5, tại Trường Cao đẳng Nghề TP Cần Thơ, Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình Đối thoại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ cho biết, thời gian gần đây tình hình di cư nước ngoài bất hợp pháp và nạn mua bán người diễn biến phức tạp.

Buổi đối thoại thu hút đông đảo phụ nữ và sinh viên tham gia

Buổi đối thoại thu hút đông đảo phụ nữ và sinh viên tham gia

Đó là mối quan tâm, lo lắng của toàn xã hội, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Vì vậy, việc thông tin đầy đủ và chính xác các vấn đề di cư nước ngoài là cần thiết. Qua đó, nâng cao nhận thức và kỹ năng di cư an toàn, phòng, chống mua bán người cho hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ phát biểu khai mạc chương trình

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ phát biểu khai mạc chương trình

“Buổi đối thoại sẽ cung cấp cho chị em phụ nữ, sinh viên và người dân những thông tin về quy định pháp luật về lao động ở nước ngoài. Đồng thời, giải đáp thắc mắc những chính sách pháp luật trong việc hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài có ký kết xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, biết được những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi đi lao động và hiểu được các chính sách và thông tin thị trường việc làm mới nhất”, bà Thoa nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức của Hội LHPN TP Cần Thơ

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức của Hội LHPN TP Cần Thơ

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ đánh giá cao công tác phối hợp và tổ chức buổi đối thoại của Hội LHPN TP Cần Thơ. Thông qua việc đối thoại sẽ góp phần tăng tỷ lệ di cư lao động an toàn, đúng pháp luật. Đồng thời, đây còn là kênh giúp đỡ người lao động, nạn nhân bị mua bán trở về nước, được tiếp cận với các dịch vụ hướng nghiệp, dạy nghề, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo các Sở, ban ngành và chuyên gia giải đáp thắc mắc của người dân

Lãnh đạo các Sở, ban ngành và chuyên gia giải đáp thắc mắc của người dân

“Tôi mong rằng sau sự kiện này Hội Phụ nữ và các ngành sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền hơn nữa để chung tay giúp cho người lao động về kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, hợp pháp nhằm phòng tránh những nguy cơ, rủi ro gặp phải trong quá trình di cư lao động nước ngoài”, bà Hằng nói.

Đọc thêm