Tổ chức đưa người vượt biên trái phép, hai chị em lĩnh hơn 10 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tòa án nhân dân huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với Phùng Lở Mẩy (SN 1989) và em trai là Phùng Láo Tả (SN 1995), cùng trú tại thôn Ngải Trồ, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.
Hai đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép là Phùng Láo Tả (nam) và Phùng Lở Mẩy (nữ). Ảnh: Cao Cường

Hai đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép là Phùng Láo Tả (nam) và Phùng Lở Mẩy (nữ). Ảnh: Cao Cường

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2020, Phùng Lở Mẩy đã tổ chức đưa 8 người từ thành phố Lào Cai vào xã A Mú Sung rồi vượt biên giới qua Trung Quốc với giá thỏa thuận là 700 nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu đồng)/người. Mẩy sau đó đã liên lạc với em trai là Phùng Láo Tả cùng tổ chức đưa người vượt biên trái phép, hai bên thống nhất sẽ chia đều số tiền nhận được.

Khi tiến hành đưa người tới khu vực Phù Lao Chải, xã A Mú Sung, nhóm đối tượng bị các trinh sát Đồn Biên phòng A Mú Sung phát hiện và sau đó đã bỏ trốn. Tuy nhiên chỉ ít ngày sau, chị em Mẩy và Tả đã tới Đồn Biên phòng A Mú Sung trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Tại cơ quan điều tra, Mẩy còn khai nhận trước đó đã tham gia đưa trót lọt 2 vụ với 15 người từ thành phố Lào Cai vượt biên sang Trung Quốc với số tiền nhận được là 7.950 nhân dân tệ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Bát Xát đã tuyên phạt bị cáo Phùng Lở Mẩy 5 năm 6 tháng tù và Phùng Láo Tả 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đối với 7 người (1 người bỏ trốn chưa xác định được tên, tuổi) có ý định xuất cảnh trái phép với mục đích lao động đã bị Đồn Biên phòng A Mú Sung xử phạt hành chính 3 triệu đồng/người.

Đọc thêm