Toàn cảnh không khí kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 trên cả nước

(PLVN) - Sáng 26/6, hơn 1.1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với môn thi đầu tiên.
Những lời dặn dò, động viên con em trước khi bước vào thi.

Phụ huynh thành phố Cảng dậy từ tờ mờ sáng

Tại TP Hải Phòng, hơn 22.000 thí sinh tại Phòng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025.

Cả nước có hơn 7.300 thí sinh không dự thi môn Toán

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, ở môn Toán, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.145.449 em. Tuy nhiên, trong chiều ngày 26/6, số thí sinh dự thi là 1.138.108 em, đạt tỷ lệ 99,36%. Như vậy, có 7.341 thí sinh không dự thi môn này. Trong buổi chiều, cả nước có 5 thí sinh bị đình chỉ thi.

Trước đó ở môn Ngữ văn, số thí sinh dự thi là 1.144.477, chiếm tỷ lệ 99,37%. Như vậy, có 7.210 thí sinh không dự thi môn Văn, trong đó có 5.395 thí sinh theo học chương trình GDPT 2018. Cũng tại môn thi này, cả nước có 10 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ. Trong đó, có 8/10 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại di động, 2 thí sinh bị đình chỉ vì sử dụng tài liệu.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi, đồng hành và động viên con em mình. Không khí bên ngoài phòng thi thấm đẫm sự lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đầy hy vọng.

Tại điểm thi Trường THCS Chuyên Trần Phú (quận Hải An, TP Hải Phòng), từ hơn 5h sáng, nhiều phụ huynh đã có mặt tại cổng trường. Tay cầm theo chai nước, hộp sữa, có người mang theo cả đồ ăn nhẹ, họ đứng đợi con trong im lặng, chỉ trao nhau những cái gật đầu động viên.

Chị Trần Thuỳ Linh (PHHS trường THPT FPT Hải Phòng) cho biết: “Tôi dậy từ 4h để chuẩn bị bữa sáng cho con, kiểm tra giấy tờ, thẻ dự thi, nhắc con không quên bút, máy tính. Mọi ngày cháu có thể lười ăn, nhưng hôm nay tôi cố nài nỉ bằng được. Đưa được con đến tận cổng trường, nhìn cháu vào phòng thi mới tạm yên tâm.”

Không riêng chị Linh, hàng trăm phụ huynh khác cũng chung tâm trạng lo lắng, nhưng không biểu lộ ra ngoài để tránh khiến con bị ảnh hưởng tâm lý. Nhiều người chọn đứng ở khoảng cách xa cổng trường, lặng lẽ quan sát mà không gọi hay dặn dò thêm.

Những hành động, cử chỉ nhỏ cũng là lời động viên với các sỹ tử trước khi vào phòng thi

Chị Nguyễn Thị Minh Thu (PHHS trường THPT Trần Phú) chia sẻ “Gia đình tôi dậy từ 4 giờ, nấu xôi đỗ thắp hương gia tiên phù hộ cho cháu đi thi được may mắn, rồi cũng chuẩn bị chút bánh mì và nước lọc. Đưa cháu đến trường thi lúc 6h30, tim vẫn đập thình thịch vì sợ muộn hay quên thẻ. Nhìn con bước vào cổng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.”

Những nét mặt không giấu được sự lo lắng của PHHS

Anh Trần Văn Nam (PHHS tại điểm thi THPT Trần Phú) “ Tôi lo lắng không khác gì con, sợ con không giữ được bình tĩnh. Nhưng thấy con ngoan ngoãn đi vào, tôi mới trấn tĩnh được phần nào.”

Các thí sinh tham dự kỳ thi với tâm trạng thoải mái

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng đầu tiên, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn – môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Đa số thí sinh tham gia dự thi với tâm trạng khá thoải mái, nhẹ nhõm.

Em Nguyễn Trần Hiếu (học sinh Trường THPT FPT Hải Phòng) chia sẻ: “Em hy vọng đề Văn năm nay ra câu nghị luận xã hội nói về vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách. Khả năng cao đề sẽ sát với thực tế, không đánh đố, em hy vọng đề năm nay sẽ rơi vào những phần như chúng em dự đoán.”

Cùng tâm trạng, em Nguyễn Hoàng Long (Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Sáng nay em cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng khi thấy bố mẹ đứng ngoài cổng với nụ cười nhẹ, em mới lấy lại được bình tĩnh. Em nghĩ đề văn sáng này không ngoài kiến thức em đã ôn, em hy vọng được trên 7 điểm.”

Sau cánh cổng là những nỗi niềm của biết bao bậc phụ huynh

Khi cánh cổng trường đóng lại lúc 7h30, hàng trăm phụ huynh ở lại ngoài, nép mình bên những hàng cây, bậc tam cấp hay quán nước vỉa hè. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía cổng trường như chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ bên trong.

Những ánh mắt dõi theo các thí sinh sau cánh cổng trường

Anh Nguyễn Tiến Dũng (PHHS Trường THPT Lê Quý Đôn) tâm sự: “Con học hành chăm chỉ suốt 12 năm. Kỳ thi này không chỉ là cột mốc quan trọng với cháu mà còn là nỗi lo của cả gia đình. Tôi không mong con phải giỏi nhất, chỉ cần bình tĩnh và hết sức là được.”

Buổi sáng đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hải Phòng bắt đầu trong trật tự, an toàn và đúng quy chế. Dư âm để lại không chỉ là những con số về đề thi, thời lượng, mà còn là hình ảnh xúc động của những người cha, người mẹ dậy sớm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con; là ánh mắt đăm chiêu xen lẫn hy vọng sau cánh cổng trường; là niềm tin được gửi gắm qua từng chiếc bút, tờ giấy, từng lời dặn dò không thành tiếng...

Hơn 41.000 thí sinh Thanh Hóa dự thi tốt nghiệp

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Thanh Hóa có 41.577 thí sinh đăng ký dự thi tại 85 điểm thi với khoảng 1.800 phòng thi. Trong chiều 25/6, đã có 41.068 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, đạt 98,78% (vắng 509 thí sinh).

Ngay từ sáng sớm ngày 26/6, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để ổn định tâm lý, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng kết thúc 12 năm “đèn sách”.

Phía ngoài trường thi, các tình nguyện viên cũng luôn túc trực để tiếp sức, cổ vũ tinh thần, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tỉnh Thanh Hóa có hơn 6.500 thanh niên tình nguyện là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các trường THPT và các xã, phường, thị trấn tham gia “Tiếp sức mùa thi”.

100% điểm thi được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, thí sinh đến trường thi an toàn.

Thí sinh Lào Cai đánh giá đề thi vừa sức

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 9.182 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong buổi thi sáng nay, 9.148 thí sinh đã có mặt, đạt tỷ lệ 99,63%. Có 34 thí sinh vắng mặt, trong đó 4 em có lý do chính đáng và 30 em không có lý do.

Năm nay, tỉnh Lào Cai bố trí 27 điểm thi chính thức với 398 phòng thi, huy động gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Công tác tổ chức kỳ thi được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế và các phương án dự phòng. Trước đó, trong ngày 25/6, toàn bộ thí sinh đã đến làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi.

Báo cáo nhanh từ các điểm thi cho thấy, buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết sáng nay khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Nhiều phụ huynh và lực lượng tình nguyện viên đã có mặt từ sớm để hỗ trợ, động viên sĩ tử.

Thí sinh Lào Cai hoàn thành môn thi đầu tiên.

Với đề thi Ngữ văn năm nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi vừa sức, nội dung nằm trong chương trình ôn tập, có tính mở và gợi cảm hứng sáng tạo. Phần lớn thí sinh đánh giá có thể đạt mức điểm trung bình từ 6 trở lên, dù vẫn có những câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy, liên hệ thực tiễn.

Gần 18.000 học sinh Bạc Liêu, Cà Mau bước vào kỳ thi tốt nghiệp

Trong sáng 26/6, cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước, gần 18.000 học sinh của hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có 6.947 thí sinh đăng ký dự thi tại 17 điểm thi với tổng cộng 302 phòng thi. Trong đó, có 16 điểm thi dành cho học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 và 1 điểm thi dành cho học sinh học theo Chương trình GDPT năm 2006. Trường THPT Bạc Liêu là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất (741 em), tiếp đến là Trường THPT Giá Rai (686 em), trong khi Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ có số lượng ít nhất (199 em).

Ông Ngô Vũ Thăng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (bên trái), cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Bạc Liêu (TP Bạc Liêu).

Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng phương án huy động 1.290 người phục vụ kỳ thi, gồm 971 cán bộ, giáo viên; 238 chiến sĩ công an; 41 nhân viên phục vụ; 17 nhân viên y tế; 23 trật tự viên; 22 cán bộ làm công tác in sao đề thi và 143 cán bộ chấm thi. Trước đó, ngành giáo dục địa phương cũng tổ chức ba đợt thi thử vào các tháng 11/2024, 2/2025 và 5/2025 để giúp học sinh rèn kỹ năng làm bài và điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Bạc Liêu (Phường 1, TP. Bạc Liêu).

Ông Nguyễn Văn Nguyên – Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Cùng với công tác chuyên môn, ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ hoạt động của kỳ thi. Các khâu then chốt như in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi – bài thi, chấm thi đều được giám sát nghiêm ngặt. Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh”.

Tại điểm thi Trường THPT Bạc Liêu, em Lê Ngọc Trâm Anh (học sinh lớp 12A7) chia sẻ: “Chúng con đã được thầy cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng cả về kiến thức lẫn tâm lý. Trước kỳ thi, nhà trường tổ chức nhiều buổi ôn tập và thi thử giúp chúng con làm quen với đề thi. Dù có hồi hộp nhưng chúng con tự tin, quyết tâm làm bài tốt để đạt kết quả cao nhất”.

Ngay trước giờ thi môn đầu tiên, ông Ngô Vũ Thăng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT năm 2025 tỉnh Bạc Liêu, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh đã đến kiểm tra, động viên thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại Trường THPT Bạc Liêu và Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu). Đồng thời ông Ngô Vũ Thăng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi, đồng thời căn dặn thí sinh giữ vững tâm lý, bình tĩnh làm bài, tuân thủ quy chế thi.

Sáng cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Bạc Liêu, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp thí sinh ngủ quên, đảm bảo em được đưa đến điểm thi đúng giờ, tham dự đầy đủ môn thi theo quy định.

Cụ thể, thí sinh Thái Tường Huy (học sinh lớp 12A9, Trường THPT Bạc Liêu, ngụ tại số 028/7 đường Bạch Đằng, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), ở nhà một mình, thức khuya ôn bài nên ngủ quên vào sáng thi. Nhận được tin báo từ phía Hội đồng thi Trường THPT Bạc Liêu.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm thi đã lập tức sử dụng xe ô tô chuyên dụng đến nhà thí sinh. Khi đến nơi, Huy vẫn đang nằm ngủ trong phòng và không mở cửa dù được gọi nhiều lần. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Cảnh sát khu vực tiến hành phá vách cửa nhà để vào trong gọi thí sinh, hỗ trợ thay đồ và đưa em đến điểm thi an toàn, kịp giờ làm bài môn thi đầu tiên.

Ngoài ra, trong buổi sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng hỗ trợ một thí sinh khác lấy căn cước công dân để đủ điều kiện dự thi tại điểm thi Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ (phường 1, TP. Bạc Liêu).

Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo Sở, ngành tỉnh dự lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi số 2 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Phường 2, TP. Cà Mau).

Tại tỉnh Cà Mau, hơn 11.000 thí sinh cũng bước vào môn thi đầu tiên tại 17 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh. Tại điểm thi số 02 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ, có 37 phòng thi với 886 thí sinh đến từ ba trường: THPT Hồ Thị Kỷ (502 em), THPT Cà Mau (299 em) và Hermann Gmeiner (85 em). Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi gồm 119 người, trong đó có 92 cán bộ coi thi.

Không khí buổi khai mạc được ghi nhận diễn ra nghiêm túc, trang trọng. Thí sinh đến đúng giờ, mang đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết. Lãnh đạo điểm thi đã phổ biến các nội dung quan trọng của quy chế thi, nhắc nhở thí sinh bình tĩnh, tự tin, tuyệt đối không vi phạm quy chế và thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Phường 2, TP. Cà Mau).

Năm nay, là năm đầu tiên triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh học theo chương trình GDPT 2018. Theo đó, các thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn học như: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Đối với thí sinh học theo chương trình GDPT 2006, sẽ thi 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và chọn 1 tổ hợp tự nhiên hoặc xã hội để xét tốt nghiệp.

Trước kỳ thi, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Công an, Y tế, Điện lực, Đoàn thanh niên... nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Các phương án về phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống khẩn cấp, hỗ trợ y tế và tiếp sức mùa thi đều được triển khai nghiêm túc.

Kon Tum có hơn 5.300 thí sinh

Cũng trong sáng 26/6, hơn 5.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ngay từ sáng sớm, tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, không khí tại các điểm thi đã trở nên sôi động khi phụ huynh đưa con em đến điểm thi, các lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên cũng đã có mặt từ rất sớm để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra thuận lợi.

Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, tạo tâm thế yên tâm, vững vàng cho các em.

Hơn 5.300 thí sinh Kon Tum bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chia sẻ trước giờ làm bài, em Nguyễn Mai Phương Trang – học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum cho biết, em cảm thấy tự tin với môn thi đầu tiên được số điểm cao và rất kỳ vọng vào các môn tổ hợp Toán, Hóa, Tin năm nay.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh có 14 điểm thi chính thức, với tổng cộng 244 phòng thi và 28 phòng chờ. Trong đó, một điểm thi với 9 phòng được tổ chức riêng cho thí sinh học chương trình GDPT năm 2006, còn lại là các phòng dành cho thí sinh học theo chương trình hiện hành.

Đọc thêm