Tối ưu hóa chăm sóc y tế trong giai đoạn bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là chủ đề của Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ Mayo Clinic được tổ chức lần đầu tiên trên nền tảng trực tuyến trong 2 ngày 10 - 11/12 tới đây.
Tối ưu hóa chăm sóc y tế trong giai đoạn bình thường mới

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Website: https://hoanmyconference.vn/. Đây là diễn đàn thiết thực giúp các chuyên gia y tế trong và ngoài hệ thống Hoàn Mỹ cùng nhau chia sẻ các kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và cập nhật những bước tiến mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp giải quyết các khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 đã và đang tác động đến ngành y tế và sức khỏe cộng đồng.

Với chủ đề “Tối ưu hóa chăm sóc y tế trong giai đoạn bình thường mới”, Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Hoàn Mỹ 2021 dự kiến sẽ thu hút khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị sẽ có 80 báo cáo viên là chuyên gia y tế đầu ngành và gần 100 báo cáo khoa học chuyên ngành sẽ được trình bày.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và tại Việt Nam, hội nghị năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề phòng ngừa, chăm sóc, và điều trị liên quan đến COVID-19.

Ngoài ra, hội nghị sẽ cập nhật bước tiến mới trong điều trị và chăm sóc, các ứng dụng khoa học công nghệ ở mọi chuyên khoa cùng với những cải tiến chất lượng đã áp dụng thành công tại nhiều bệnh viện.

Với sự tham gia của 80 báo cáo viên quốc tế trong và ngoài hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ, đặc biệt có sự tham gia từ các chuyên gia của Mayo Clinic (một hệ thống y khoa hàng đầu tại Hoa Kỳ), Tổ chức Y tế thế giới, Ủy Ban Liên Kết (Joint Commission International- một tổ chức uy tín về thẩm định và công nhận chất lượng y tế), hội nghị hứa hẹn sẽ mang đến kiến thức và kinh nghiệm giúp các chuyên gia y tế, các nhà quản lý có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng trong công tác khám chữa bệnh.

Trong hai ngày liên tiếp (10&11/12), Hội Nghị mang đến các chuỗi sự kiện “Workshop: Dược – Kiểm soát Nhiễm Khuẩn – Quản Lý Chất Lượng – Nghiên cứu khoa học” và “Phiên toàn thể Hội Nghị” bao gồm “Phiên đề COVID-19”, “Phiên đề Non COVID-19” và các Phiên đề Báo cáo Nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng ở tất cả các chuyên khoa. Ngoài ra, Hội nghị còn tổ chức các triễn lãm “ảo” và hội nghị vệ tinh từ các công ty đối tác trong toàn quốc.

Với mong muốn chia sẻ, trao đổi, phát triển và nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng bệnh viện..., Ban tổ chức không thu phí tham dự, và sẽ cấp Chứng Nhận (có giá trị tương đương 04 tiết CME) sau khi Hội nghị kết thúc. Việc đăng ký của đại biểu là hoàn toàn miễn phí, bao gồm quyền truy cập tham dự vào tất cả các nội dung chương trình và các hoạt động của Hội Nghị. Ngay từ bây giờ những người quan tâm có thể đăng ký tại website: https://hoanmyconference.vn/.

Chia sẻ về Hội nghị này, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Y khoa Cấp cao Tập đoàn Hoàn Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Y khoa nói: “Đây là hội nghị quốc tế, kết hợp giữa Hoàn Mỹ và hệ thống Mayo Clinic, mang đến các giải pháp tối ưu hóa trong điều trị và chăm sóc, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo, giúp hệ thống y khoa Hoàn Mỹ và ngành y tế có thể nâng cao năng lực và chất lượng trong bối cảnh bình thường mới. Với các bài báo cáo trải đều ở đầy đủ các chuyên khoa cùng sự chia sẻ các kiến thức cập nhật, các kỹ thuật tiên tiến, từ các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực chuyên khoa, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến mục tiêu chung là làm sao nâng cao chất lượng và năng lực của ngành y tế, trong đó có Hệ thống y khoa Hoàn Mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về chăm sóc và điều trị”.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ được thành lập từ năm 1997 đến nay, Hoàn Mỹ là hệ thống y khoa tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Hơn 24 năm qua, Hoàn Mỹ đã tạo dựng được uy tín vững chắc trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, với chi phí hợp lý và chất lượng cao. Hiện, Hoàn Mỹ có 15 bệnh viện, 6 phòng khám với hơn 5.500 nhân viên và đã phục vụ hơn 3,8 triệu lượt người bệnh khám ngoại trú vào 2020.

Đọc thêm