Tới vùng biển có vật khả nghi do Trung Quốc công bố

Malaysia hôm qua tức tốc cử đội tàu tới vùng biển có vật thể trôi nổi nghi của máy bay mất tích, sau khi Tân Hoa xã công bố hình ảnh chụp từ vệ tinh, lấy từ một trang web công nghệ quốc phòng Trung Quốc.
Mảnh vỡ nghi là từ cánh máy bay MH370 (Nguồn: THX)
Mảnh vỡ nghi là từ cánh máy bay MH370 (Nguồn: THX)

Hình ảnh được trang web của Viện công nghệ quốc phòng Trung Quốc đăng tải cho thấy ba vật thể màu trắng, có chiều dài lần lượt từ 13-18m, 14-19m, 22-24m.

Điều này dẫn tới những phỏng đoán rằng đây có thể là mảnh vỡ từ cánh của chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 chở theo 239 người mất tích hôm 8/3. Cánh của máy bay có chiều dài là 61m.
Những bức ảnh này chụp 11 giờ ngày 9/3, tức nửa ngày sau khi máy bay mất tín hiệu khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.
Vị trí phát hiện vật thể trôi nổi trên Google Map
 Vị trí phát hiện vật thể trôi nổi trên Google Map
Vùng biển mà ảnh vệ tinh Trung Quốc ghi lại có tọa độ 105,63 độ Đông và 6,7 độ Bắc, nằm ở phía Đông Bắc Kuala Lumpur, Malaysia, tức ở phía Nam Việt Nam, gần với khu vực tiếp giáp giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên các bên liên quan nói rằng nhìn thấy vật thể hoặc vệt dầu nghi là từ máy bay mất tích.

Đọc thêm