Tôn vinh 87 trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học

(PLVN) - Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam.
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Tổng hội Y học Việt Nam
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Tổng hội Y học Việt Nam

Hôm nay (10/12), Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tôn vinh trí thức tiêu biểu lần thứ hai và tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam khoá 17 (nhiệm kỳ 2021-2026). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tham dự buổi Lễ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những cố gắng nỗ lực không ngừng của các thế hệ thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam trong 66 năm qua.

Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế chứng kiến lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam trao biểu trưng tôn vinh 87 trí thức tiêu biểu của Tổng hội. Trong đó, có 24 người học hàm, học vị Giáo sư, Tiến sĩ và tương đương trở lên; 36 người là Phó giáo sư, Tiến sĩ và 27 người là Tiến sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2.

Việc tổ chức tôn vinh tri thức tiêu biểu của Tổng hội có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Tổng hội Y học Việt Nam đối với trí thức tiêu biểu, có nhiều công lao, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Danh hiệu Trí thức tiêu biểu được trao 2 năm 1 lần, không chỉ mang đến niềm tự hào cho cá nhân mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Tổng hội Y học Việt Nam để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành, đóng góp vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn ngành Y, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những đóng góp của các trí thức, đồng thời mong muốn các trí thức tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ, tài năng để cống hiến cho lĩnh vực y tế, luôn là tấm gương sáng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân giữ gìn, nâng cao sức khỏe mà còn để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Ngay sau Lễ tôn vinh, phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức và phiên chính thức diễn ra vào chiều cùng ngày.

Đọc thêm