Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

(PLVN) - Ngày 6/11, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai. Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu.
Thượng tướng Đỗ Căn quán triệt mục đích, yêu cầu của đoàn kiểm tra.
Thượng tướng Đỗ Căn quán triệt mục đích, yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng và các hoạt động tuyên truyền.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy và cơ quan chính trị; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ chặt chẽ, sát tình hình thực tế; công tác bảo vệ an ninh; công tác dân vận, công tác chính sách được nâng cao, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở…

Qua đó góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần khắc phục một số hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận cho lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân về các vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; công tác tuyển quân năm 2020; làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Đọc thêm