Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

(PLVN) - Chiều ngày 12/1, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Đồng chí Cao Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ; Đồng chí Phạm Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên, đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.

Đồng chủ trì hội nghị là đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ, và đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn Bộ.

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng và đồng chí Nguyễn Thị Ngân đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng và đồng chí Nguyễn Thị Ngân đồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cùng xem phóng sự về kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Đồng chí Lê Thu Thảo, Ủy viên BTV, Chánh văn phòng Đoàn Bộ đã trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Sau đó, các đại biểu cùng thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vô cùng sôi nổi.

Đồng chí Lê Thu Thảo trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024

Đồng chí Lê Thu Thảo trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024

Đồng chí Nguyễn Việt Anh, đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Việt Anh, đoàn viên Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp đánh giá, năm 2023 là một năm Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp rất nỗ lực, cố gắng, tổ chức được rất nhiều hoạt động nổi bật, có dấu ấn. Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã bám sát những chương trình của Đoàn Khối cùng những chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ. Đoàn Bộ luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phát huy được tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đánh giá Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Điệp đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và bám sát chương trình công tác của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để có thể triển khai một cách hiệu quả, thực chất. Ngoài ra, ông Điệp cũng đưa ra một số nội dung định hướng và lưu ý khi triển khai công tác Đoàn.

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp khẳng định, năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ đã hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp. Kết quả này đã được minh chứng cụ thể, chi tiết trong báo cáo tổng kết công tác.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024, Ông Nguyễn Kim Tinh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ngoài ra, ông Tinh cũng đề nghị Đoàn Bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể khác.

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị

Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị

Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị

Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị

Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị

Một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục tin tưởng, tạo điều kiện, giao cho Đoàn Thanh niên Bộ những việc mới, việc khó, giúp cho các bạn đoàn viên tiếp tục phấn đấu để trưởng thành, vừa khẳng định được vai trò của mình, vừa ngày càng phát triển bản thân. Ngoài ra, ông Tùng cũng mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Khối tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và định hướng cho Đoàn Thanh niên Bộ để phong trào thanh niên Bộ ngày càng phát triển, trở thành 1 trong những đơn vị mạnh trong Đoàn Khối.

Ông Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp phát biểu bế mạc tại hội nghị

Ông Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp phát biểu bế mạc tại hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Đọc thêm