Tổng thống Czech rời phòng chăm sóc đặc biệt trong bối cảnh bế tắc chính trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Cộng hòa Czech Miloš Zeman đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Prague chuyển đến một đơn vị phục hồi chức năng khi các thượng nghị sĩ Czech cân nhắc việc tuyên bố Tổng thống không thích hợp để đảm nhiệm chức vụ.
Tổng thống Séc Milos Zeman phát biểu trước giới truyền thông vào tháng 4/2019. Ảnh: AFP
Tổng thống Séc Milos Zeman phát biểu trước giới truyền thông vào tháng 4/2019. Ảnh: AFP

Theo Hiến pháp Czech, Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng tiếp theo, nhưng ông Zeman đã không thể làm trung gian cho các cuộc đàm phán về việc thành lập một chính phủ mới từ bệnh viện.

Truyền thông Czech cho biết Tổng thống 77 tuổi này đang bị các vấn đề nghiêm trọng về gan. Ông Zeman nhập viện vào ngày 10/10 - một ngày sau cuộc bầu cử quốc hội của Czech - và trải qua hơn ba tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Ông Zeman bắt đầu sử dụng xe lăn trong năm nay vì căn bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến thần kinh chân của ông.

Jitka Zinke, phát ngôn viên của Bệnh viện Đại học Quân đội ở Prague, cho biết: “Tổng thống đã được chuyển đến khu phục hồi chức năng. Tình trạng lâm sàng của Tổng thống đã được cải thiện".

Theo ông Zinke, Tổng thống đã bị các vấn đề sức khỏe liên quan đến "căn bệnh mãn tính". Người phát ngôn của Tổng thống nói rằng sức khỏe yếu của Tổng thống là do "lượng chất dinh dưỡng và chất lỏng bị suy giảm".

Vào tháng 10, bệnh viện cho biết ông Zeman không thể thực hiện nhiệm vụ Tổng thống của mình. Nhưng Văn phòng Tổng thống sau đó đã phát hành một đoạn video cho thấy ông đang trên giường ký một nghị quyết triệu tập phiên họp của Quốc hội Czech mới sẽ diễn ra vào ngày 8/11.

Ngày mai (6/11), Tổng thống Zeman sẽ gặp thủ lĩnh phe đối lập Petr Fiala, lãnh đạo của liên minh trung hữu SPTOLU (Cùng nhau), người đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng trước.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ cuộc bầu cử quốc hội ngày 8-9/10 của đất nước, ông Zeman cho biết dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm ông Petr Fiala làm Thủ tướng mới, sau khi quốc hội mới họp vào tuần tới và Thủ tướng đương nhiệm và cũng là thân tín của ông Andrej Babiš, từ chức.

Chính phủ mới của Czech sẽ phải đối mặt với một làn sóng COVID-19 mới, lạm phát tăng vọt bao gồm giá năng lượng, lãi suất tăng mạnh và những thách thức đối với quốc gia công nghiệp hóa và phụ thuộc vào than đá xuất phát từ các mục tiêu khí hậu của Liên minh châu Âu.