Tổng thống Nga mời Thủ tướng Ấn Độ sang làm thượng khách

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/1 đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sang Nga với tư cách là khách mời chính tại Diễn đàn kinh tế Đông (EEF) sẽ được tổ chức tại thành phố Vladivostok của Nga vào tháng 9/2019.
Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ.
Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ.

Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Điện Kremlin cho biết, lời mời trên được ông Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin và ông Modi đã trao đổi về việc thúc đẩy các cuộc tiếp xúc song phương ở các cấp độ khác nhau.

“Tổng thống Nga đã mời Thủ tướng Ấn Độ tham gia Diễn đàn Kinh tế Đông (EEF) 2019 ở Vladivostok với tư cách khách mời chính”, tuyên bố của Điện Kremlin cho biết.

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về các nội dung then chốt trong chương trình nghị sự song phương.  

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược đặc biệt giữa Nga và Ấn Độ đang tiếp tục phát triển năng động.