Tổng thống Nga Putin có quyết định quan trọng với cựu Thủ tướng Medvedev

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh xác định các nhiệm vụ cơ bản của cựu Thủ tướng và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Hãng tin TASS dẫn văn bản sắc lệnh dc công bố cổng thông tin của chính phủ Nga cho biết, theo sắc lệnh, ông Medvedev được phân công tham gia xây dựng và thực thi chính sách đối ngoại của Nga, hàng năm nộp báo cáo về an ninh quốc gia, kiểm soát việc thực hiện các chỉ thị của tổng thống.

Ông Medvedev cũng được giao tham gia thảo luận về các dự thảo luật, các văn bản vi pháp lý khác cùng các chương trình mục tiêu liên bang, các tài liệu khác về an ninh quốc gia.

Hôm 15/1 vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tuyên bố từ chức. 

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin có thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, trong đó phác thảo hàng loạt thay đổi căn bản với Hiến pháp. 

Ngày hôm sau đó, theo đề nghị của Tổng thống Nga, Nghị viện Nga đã phê người đứng đầu Cơ quan Thuế Nga là ông Mikhail Mishustin trở thành Thủ tướng kế nhiệm của Nga.

Về phía ông Medvedev, Tổng thống Nga sau đó đã mời ông này chuyển sang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga. 

Đây là chức vụ mới được bổ sung vào trong hàng ngũ các lãnh đạo Hội đồng an ninh Liên bang Nga.

Đọc thêm