Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đối thoại với Tổng thống Ukraine

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc thực thi quy chế đặc biệt của Donbas là điều kiện chính để tổ chức các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy cũng như giải pháp cho một số vấn đề với đại diện chính quyền Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đài 112, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc họp nào, bao gồm các cuộc họp theo định dạng Normandy với sự tham gia của Tổng thống Nga, Ukraine, Pháp và Đức, cần phải đưa đến được những kết quả cuối cùng.

Đồng thời, một cuộc họp như vậy cũng phải giúp thực hiện các thỏa thuận mà các bên tham gia cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Donbas đã đạt được trước đó.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho rằng có một số vấn đề khác mà chính quyền Ukraine cần đồng ý. Trong đó, ông nhấn mạnh việc ân xá đối với những người mà chính quyền Ukraine cho là quân nổi dậy ở khu vực Donbas.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cuộc họp theo Định dạng Normandy nhằm giải quyết xung đột ở Donbas có thể được tổ chức trong vài tuần tới.